Ngân sách gánh nợ thua lỗ của Vinashin

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Hơn 63.000 tỷ đồng là số tiền Ngân sách có thể phải trả nợ thay cho Vinashin trong 10 năm tới.

Trong báo cáo thẩm tra tình hình nợ công, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA hiệu quả chưa cao; một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay ODA gặp khó khăn về tài chính, chuyển thành nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ ở mức khá cao, tác động trực tiếp tới các chỉ tiêu giới hạn nợ công. Đó là một số dự án thuộc ngành xi măng, giao thông, công nghiệp tàu thủy, giấy, thép, hóa chất.

Báo cáo này cũng cho biết, với trường hợp Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - tên gọi của Vinashin sau tái cơ cấu - dự kiến nợ dự phòng Ngân sách Nhà nước phải ứng trả thay trong 10 năm tới lên tới 63.200 tỷ đồng.

Kết luận điều tra vụ án tham ô tại Vinashin Lines Kết luận điều tra vụ án tham ô tại Vinashin Lines

VTV.vn - Bộ Công an đã đưa ra kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước