Ngành bất động sản Trung Quốc chững lại sau thời kỳ bùng nổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/05/2019 11:26 GMT+7

VTV.vn - Trái ngược với sự phát triển chóng mặt của ngành bất động sản và xây dựng tại Trung vài năm trước, hàng loạt khu nhà ở đang rơi vào tình trạng ế ẩm.

Những năm 2015 - 2016, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam còn là hình ảnh điển hình cho cơn sốt nhà đất tại Trung Quốc. Các tòa chung cư mọc lên ở khắp nơi và những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nhà đất hầu như không hết việc. Nhưng giờ với anh Zhang - một nhà thiết kế nội thất, tìm kiếm hợp đồng mới là không hề dễ dàng.

Anh Zhang Chenxuan - chuyên gia thiết kế nội thất - cho hay: "Khi đó mọi người rất sẵn sàng móc hầu bao để có nhà cửa trông to đẹp hào nhoáng. Nhưng bây giờ họ khá dè dặt và không quan tâm nhiều đến nội thất".

Thu nhập của những người như anh Zhang đã giảm khoảng 20 - 30% so với thời kì phát triển trước đây. Đó cũng là bức tranh chung của thị trường, khi tại Trịnh Châu có tới hơn 1/4 số lượng nhà rao bán vào năm ngoái bị tồn đọng và không tìm được người mua.

Chị Zhao Na - nhân viên môi giới bất động sản - cho hay: "Chúng tôi phải liên tục tìm kiếm, liên lạc và chào mời khách hàng đi xem nhà. Trước đây có khi chỉ vài giờ là có một đợt mở bán".

Bản thân những người làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc cũng đang phải đối diện với tương lai không chắc chắn.

"Thị trường đang dần ổn định lại và khi đó nhiều doanh nghiệp sẽ có biến động lớn về nhân sự. Chúng tôi cần phải sẵn sàng ứng phó với điều này", chị Zhao Na - nhân viên môi giới bất động sản - cho hay.

Chính quyền Trịnh Châu cũng đang nỗ lực đưa ra các chính sách nới lỏng nhằm hỗ trợ ngành nhà đất. Nhưng cũng sẽ cần khá nhiều thời gian, để thị trường nhà đất tại Trịnh Châu và trên khắp Trung Quốc nói chung lấy lại thăng bằng sau cú đi xuống đột ngột vừa qua.

Bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) có nguy cơ bong bóng lớn nhất thế giới Bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) có nguy cơ bong bóng lớn nhất thế giới

VTV.vn - Theo Chỉ số bong bóng bất động sản toàn cầu của UBS Group, bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) đang bị định giá quá cao và đối mặt với nguy cơ bong bóng lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước