Ngành chăn nuôi lao đao vì thua lỗ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/10/2021 12:02 GMT+7

VTV.vn - Ngành chăn nuôi đang đứng trước nguy cơ thua lỗ khi giá các mặt hàng thịt đều giảm mạnh, giá bán thấp hơn so với giá thành sản xuất.

9 tháng đầu năm nay, mức tiêu thụ thịt lợn, thịt bò, thịt gà giảm trung bình khoảng 30%. Cá biệt, tiêu thụ thịt gà công nghiệp giảm tới 90% do hầu hết bếp ăn tập thể phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh, còn lưu thông lại rất khó khăn.

Trang trại của anh Nguyễn Hữu Duy (xã Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang có 60 con lợn đến kỳ xuất chuồng, nhưng cứ bán 1 con lợn, chủ trại lại lỗ 1 triệu đồng. Từ tháng 4 năm nay, giá lợn hơi lao dốc không phanh, từ 75.0000 đồng/kg, hiện chỉ còn quanh ngưỡng 50.000 đồng, nhưng không phải dễ bán.

Ngành chăn nuôi lao đao vì thua lỗ - Ảnh 1.

Từ tháng 4 năm nay, giá lợn hơi lao dốc không phanh, từ 75.0000 đồng/kg, hiện chỉ còn quanh ngưỡng 50.000 đồng. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Anh Nguyễn Hữu Duy cho biết: "Hiện tại chuồng đang trống, định nhập thêm 200 con, nhưng đang lo sợ giá cả dịp Tết không được bởi giá như bây giờ, đang lỗ".

Càng nuôi càng lỗ cũng là tình trạng chung với ở trại gà của ông Nguyễn Minh Lý (xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Vì vậy, trước vụ Tết năm nay, hầu hết nông dân đều không dám tái đàn hoặc có nuôi cũng chỉ cầm chừng.

"Hiện tất cả các đại lý cám đều thu tiền mặt, không cho nợ nữa nên số tiền mình dự trữ sẵn cũng không thể trụ được lâu dài", ông Nguyễn Minh Lý chia sẻ.

"Thực phẩm để chế biến thức ăn gia súc tăng từ 26 - 30%, nên người chăn nuôi sẽ lỗ. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, những hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ sẽ không dám tái đàn", Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) Thân Xuân Động nhận định.

Không chỉ nông dân, mà ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đang rất khó khăn. Tại Bình Dương, ngày 9/10, giá lợn hơi chỉ còn hơn 40.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành 20.000 đồng. Gà các loại thấp hơn 10.0000 đồng. Kể cả trứng cũng thấp hơn chi phí sản xuất 600 đồng mỗi quả.

Ngành chăn nuôi lao đao vì thua lỗ - Ảnh 2.

Thu hoạch trứng gà cung cấp cho thị trường tại một trang trại. (Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN)

"Tất cả các sản phẩm của ngành chăn nuôi đều đang lỗ, không có sản phẩm nào lời. Dựa trên số liệu của Bộ Nông nghiệp về tổng sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm của cả nước 1 năm là 20 triệu tấn, tổng mức lỗ ở trong nước năm 2021 dự kiến cao gấp hơn 10 lần khoản lỗ mà Vietnam Airlines công bố", Giám đốc Công ty TNHH Emivest Việt Nam Lê Thanh Phương cho hay.

Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, cả nước còn hàng triệu con lợn và chục triệu con gà quá lứa chưa thể xuất chuồng. Đầu ra cho lượng sản phẩm khổng lồ này cần sớm được giải quyết, bởi chăn nuôi cũng là sinh kế của hàng triệu hộ nông dân.

Giải pháp tiêu thụ hết sản phẩm gia súc, gia cầm

Trước nguy cơ thua lỗ của ngành chăn nuôi, lãnh đạo ngành nông nghiệp cho rằng, việc cần làm nhất hiện nay là cố gắng tiêu thụ hết lượng gia súc, gia cầm còn tồn đọng. Nếu việc lưu thông hàng hóa còn chậm trễ như hiện nay, thì nguy cơ thiếu thịt trong thời gian tới là khó tránh khỏi.

"Quan trọng nhất là tăng cầu. Tăng cầu thì mới tiêu thụ được sản phẩm đang ứ đọng. Nếu tiêu thụ được thì mới tiếp tục tái đàn được. Những tỉnh không bị giãn cách xã hội cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Thứ hai là các ngân hàng, cơ quan ban ngành các địa phương tạo điều kiện giãn nợ, khoanh nợ cho người dân tái đàn, tái sản xuất, duy trì đàn vật nuôi hiện có và trong thời gian sắp tới", Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Nguyễn Văn Trọng nhận định.

Giá lợn hơi có nơi dưới 40.000 đồng/kg Giá lợn hơi có nơi dưới 40.000 đồng/kg

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, giá lợn hơi bình quân dao động từ 40.000 - 49.000 đồng/kg. Thậm chí, tại một số địa phương, giá giao dịch dưới 40.000 đồng/kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước