Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/09/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Kể từ ngày 1/11, Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, bao gồm: Máy móc, giấy, hàng dệt may và vật liệu xây dựng.

Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là bước đi nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ ngày càng gia tăng.

Cụ thể, việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với 1.585 sản phẩm bao gồm máy móc và vật liệu xây dựng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11 và đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng là cuối tháng 11.

Trước đó, hồi tháng 7, Bắc Kinh cũng đã có động thái tương tự với gần 1.500 sản phẩm tiêu dùng - một phần trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế. Theo truyền thông Trung Quốc, các biện pháp giảm thuế này sẽ góp phần giảm bớt khoảng 8,7 tỷ USD gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Mỹ lạc quan về biện pháp đánh thuế Trung Quốc Mỹ lạc quan về biện pháp đánh thuế Trung Quốc

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ tỏ ra lạc quan về các biện pháp đánh thuế hàng hóa Trung Quốc, thậm chí cho rằng Mỹ sẽ giành thế thượng phong trong cuộc chiến thương mại này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước