Ngành công nghệ Trung Quốc tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/05/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ, giải pháp đầu tiên mà các hãng công nghệ Trung Quốc hướng tới là tìm kiếm nguồn cung thiết bị công nghệ thay thế.

Tuy nhiên, điều này là không dễ dàng bởi Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc) khó lòng bù đắp đáp ứng được sự thiếu hụt.

Để giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp, Bắc Kinh mới đây đã tiến hành các biện pháp giảm hàng chục tỷ USD tiền thuế, trong đó, được hưởng lợi nhiều nhất chính là các hãng công nghệ.

Không chỉ chờ đợi sự hỗ trợ từ chính phủ, các đại gia công nghệ Trung Quốc hiện cũng đang xây dựng nền tảng riêng của mình bằng cách thu hút nhân tài từ nước ngoài hoặc đẩy mạnh các thương vụ thâu tóm.

Hôm 20/4, Alibaba cho biết đã mua lại thành công tập đoàn C-SKY Microsystems và chính thức sở hữu một nhà máy chuyên sản xuất CPU. Tập đoàn này cũng đã đẩy mạnh đầu tư hàng trăm triệu USD để phát triển chip trí tuệ nhân tạo riêng.

Mới đây nhất, hãng sản xuất chip Arm Holdings - thuộc sở hữu của tập đoàn SoftBank đã nhượng lại quyền kiểm soát các hoạt động tại Trung Quốc cho một liên doanh giữa công ty này và đối tác bản địa. Đây được coi là cú hích lớn cho Bắc Kinh, bởi Arm Holdings hiện là một trong những nhà cung cấp công nghệ chip có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Theo Nikkei Asia, điều này sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển độc lập của ngành công nghệ bán dẫn Trung Quốc, trong bối cảnh sức ép từ phía Mỹ ngày càng tăng cao.

Trung Quốc báo hiệu làn sóng IPO công nghệ khổng lồ Trung Quốc báo hiệu làn sóng IPO công nghệ khổng lồ

VTV.vn - Giới công nghệ Trung Quốc đang rục rịch tìm kiếm cơ hội khẳng định giá trị từ việc đưa cổ phiếu lên sàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước