Ngành dệt may tăng mạnh thu hút vốn ngoại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2015 15:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong số hơn 13,3 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 8 tháng đầu năm, có không ít các dự án dệt may quy mô lớn được triển khai.

Một số dự án đang triển khai đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua như: Nhà máy sản xuất và chế biến sợi; Dự án sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp tại TPHCM… với tổng số vốn lên tới hơn 1,2 tỷ USD.

Việc vốn ngoại ồ ạt vào ngành dệt may Việt Nam là cách mà các nhà đầu tư ngoại chớp cơ hội đón đầu TPP và các hiệp định thương mại tự do khác. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp ồ ạt chuyển dịch cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế.

Đồng thời, tại thị trường châu Á, giá nhân công của Việt Nam đang ở mức thấp và bằng với Indonesia. Tuy nhiên, quốc gia này không gia nhập vào TPP nên đây là cơ hội để dòng vốn ngoại dồn về Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước