Ngành dệt may Việt với bài toán khó nguyên phụ liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/06/2016 09:00 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê hiện nay, Ngành dệt may Việt Nam đang phải nhập khẩu tới 80% nguyên phụ liệu, phần lớn đến từ các thị trường ngoài khối TPP hay Liên minh châu Âu EU.

Với tình trạng trên, nhiều doanh nghiệp Việt sẽ không thể được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu vào các thị trường này. Để được hưởng lợi khi thuế suất giảm dần về 0%, doanh nghiệp dệt may phải đáp ứng quy tắc xuất xứ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước