Ngành đường sắt sẽ được bố trí 7.000 tỷ đồng cải tạo hạ tầng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 13:48 GMT+7

VTV.vn - Khoản kinh phí này nằm trong gói ngân sách 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đồng ý bố trí 7.000 tỷ đồng cho 4 dự án đường sắt cấp bách. Theo đó, 4 dự án quan trọng trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM bao gồm cải tạo, nâng cấp các cầu, hầm yếu; các công trình cấp bách trên đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Sài Gòn, đồng thời kết hợp mở mới các ga trên đoạn Vinh - Nha Trang. 

Các dự án khi hoàn thành sẽ giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, nâng khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa trên toàn tuyến lên gấp rưỡi so với hiện nay. Tần suất chạy tàu cũng sẽ tăng từ 18 đôi tàu/ngày đêm lên đến 25 đôi. Đồng thời, tốc độ tàu khách cũng sẽ tăng lên bình quân trên 80 Km/h và tàu hàng là 50 km/h trên trục đường sắt Bắc - Nam.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đóng điện để chạy thử Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đóng điện để chạy thử

VTV.vn - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã được đóng điện toàn tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước