Ngành hàng không thế giới cần thêm 80 tỷ USD để "vượt bão" COVID-19

TTXVN-Thứ hai, ngày 23/11/2020 08:47 GMT+7

Ngành hàng không thế giới cần thêm 80 tỷ USD để "vượt bão" COVID-19. (Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Hiện có gần 40 hãng hàng không đang trong giai đoạn "rất khó khăn" hoặc đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Các hãng hàng không cần được cứu trợ thêm tới 80 tỷ USD để có thể tồn tại trong giai đoạn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là đánh giá của người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Alexandre de Juniac đưa ra ngày 20/11, trong bối cảnh nhiều nước đang siết chặt các hạn chế để ứng phó làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Phát biểu với báo La Tribune của Pháp, Tổng Giám đốc IATA Alexandre de Juniac cho rằng trong những tháng tới, ngành hàng không có thể sẽ cần thêm các khoản viện trợ từ 70-80 tỷ USD để có thể "vượt bão" COVID-19.

Ông nêu rõ hiện có gần 40 hãng hàng không đang trong giai đoạn "rất khó khăn" hoặc đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 càng kéo dài, nguy cơ các hãng hàng không phá sản càng cao.

Hàng không là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của dịch COVID-19. Các quốc gia trên thế giới đã hỗ trợ tổng cộng 160 tỷ USD cho các hãng hàng không.

IATA dự báo ngành hàng không chỉ có thể phục hồi như trước khủng hoảng từ năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước