Ngành năng lượng Mỹ trước hiệu ứng domino phá sản

PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ tư, ngày 22/04/2020 09:10 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu thô thế giới tiếp tục rơi tự do, làn sóng phá sản của các công ty sản xuất dầu có thể là những quân bài domino đầu tiên trong ngành công nghiệp năng lượng của Mỹ.

Việc giá dầu giao tháng 6 nối đuôi dầu giao tháng 5 lao dốc đang phản ánh đánh giá về nhu cầu đối với loại mặt hàng này, ít nhất là tại Mỹ. Trang CNBC cho rằng, dầu WTI giao tháng 6 vẫn giữ được mức giá hơn 11 USD ngày 21/4 cho thấy đánh giá không quá tệ của phố Wall. Trước đó, đã có lúc giá dầu rơi xuống ngưỡng 7 USD. Cùng lúc đó, hợp đồng dầu giao tháng 7 dù mất giá nhưng vẫn giữ được mốc 18 USD. Tuy nhiên, khi các kho chứa dầu đều đã đầy, các chuyên gia cảnh báo, các mức giá có thể tiếp tục lao dốc trong tương lai.

Các kho chứa dầu đã đầy, nhu cầu tiêu thụ dường như biến mất thế nhưng các nhà sản xuất dầu Mỹ lại không thể ngừng bơm vào lúc này. Trang Bloomberg lý giải: Với một số nhà sản xuất, về đường dài, thà bơm dầu lên, kiếm chỗ tích trữ còn rẻ hơn là để máy nằm im. Họ lo sợ rằng, nếu ngừng hút dầu, các giếng dầu sẽ hỏng vĩnh viễn, thiệt hại về lâu dài là khó lường.

Dầu WTI - hay được gọi là dầu Mỹ vốn được dùng chủ yếu để tinh chế ra xăng nhưng khi các bang tiếp tục đóng cửa vì dịch, ít người lái xe hay đi máy bay nên các công ty tinh chế dầu, một mắt xích quan trọng giúp giảm sức ép cho kho chứa, cũng đã nghỉ hẳn.

Dầu được khai thác tại Mỹ thường đổ về kho chứa ở các bang miền Trung, từ đây chuyển đi nhiều nơi hoặc để tinh chế ra xăng. Theo Nhật báo phố Wall, các nhà quản lý dầu của bang Oklahoma và Bắc Dakota đang đệ trình yêu cầu xin được lọc dầu như một loại rác thải kinh tế từ đó giúp các nhà sản xuất vẫn duy trì được việc bơm dầu. Tuy nhiên, đề xuất này cần phải được bang thông qua mới hy vọng thành hiện thực.

Trong khi đó, theo CNN, hàng trăm công ty dầu lửa Mỹ đang đứng trước bờ vực phá sản. Theo bài báo, dù dầu giao tháng 6 vẫn ở ngưỡng 20 USD/thùng nhưng đó đã là một kịch bản tệ với các nhà sản xuất dầu. "Biểu đồ sống" của ngành dầu lửa Mỹ cho thấy, dầu ở mức giá 30 USD, khoảng 170 công ty phá sản, giá 20 USD là 393 công ty và 10 USD là khoảng 730 công ty đóng cửa.

Làn sóng phá sản của các công ty sản xuất dầu có thể là những quân bài domino đầu tiên trong ngành công nghiệp năng lượng của Mỹ. Theo dự báo, nếu giá dầu tiếp tục rơi tự do như hiện nay, kịch bản xấu có thể lan tới các công ty kinh doanh xăng, thậm chí là các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty này.

1.000 công ty có thể phá sản, ngành dầu mỏ Mỹ đang đối mặt với 'ngày tận thế' 1.000 công ty có thể phá sản, ngành dầu mỏ Mỹ đang đối mặt với "ngày tận thế"

VTV.vn - Không chỉ một mà có tới hai "chú thiên nga đen" đã đẩy giá dầu sụp đổ xuống mức giá âm, mức giá phá vỡ mọi tiền lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước