Ngành ngân hàng Anh tăng vốn dự phòng rủi ro

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 29/06/2017 06:00 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE). ẢNh: Telegraph

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết các ngân hàng bán lẻ cần có tổng vốn dự trữ 11,4 tỷ Bảng Anh vào cuối năm 2018 trong bối cảnh nợ hộ gia đình gia tăng.

Theo kế hoạch, các ngân hàng ở nước Anh tăng vốn dự phòng rủi ro chu kỳ từ 0% lên 0,5% (tức thêm 5,7 tỷ Bảng) từ ngày 27/6. Trong báo cáo 6 tháng một lần của Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) của BoE, FPC dự định tăng tỷ lệ này lên 1% vào tháng 11/2017.

BoE lưu ý rằng tín dụng tiêu dùng đối với các mặt hàng như ô tô ở nước Anh đã tăng 10,3% trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 4/2017 nhanh hơn nhiều so với mức tăng trưởng thu nhập hộ gia đình danh nghĩa.

Ngoài ra, BoE tỏ ý lo ngại về thị trường cho vay thế chấp và kêu gọi các ngân hàng tăng cường kiểm tra năng lực tài chính của người đi vay đối với các khoản tín dụng cho lĩnh vực nhà đất.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi công bố báo cáo trên, Thống đốc BoE Mark Carney cảnh báo các ngân hàng đang quên những bài học trong quá khứ. Dù vậy, ông Carney cũng khẳng định ngành ngân hàng của nước Anh vẫn trong tình trạng khỏe mạnh và có khả năng hồi phục nhanh hơn đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

BOE nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng Anh BOE nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng Anh BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit BOE nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Anh trong năm 2017 BOE nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Anh trong năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước