Ngành Ngân hàng hướng tới dẫn đầu khu vực ASEAN

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 23:59 GMT+7

VTV.vn - Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được chia làm 3 giai đoạn.

Tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ; Giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để đến năm 2030, cơ bản khắc phục tình trạng USD nền kinh tế - đây là một số mục tiêu cụ thể được nhấn mạnh trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Sáng nay (11/4), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố chương trình hành động triển khai chiến lược này.

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được chia làm 3 giai đoạn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này, tức là chưa đầy 2 năm nữa, các Ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel 2, có ít nhất nhất 1-2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á.

Chiến lược cũng yêu cầu giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ trên tổng tín dụng, đưa tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ trên tổng phương tiện thanh toán dưới 7,5% vào năm 2020 và dưới 5% vào năm 2030, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để khắc phục tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chương trình hành động cụ thể để thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Trong chương trình hành động, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh đến tính linh hoạt trong việc triển khai dài hạn và công tác giám sát thực hiện chặt chẽ, tránh tình trạng chung chung không sát thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước