Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 14:53 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030 vừa diễn ra trong sáng nay (11/4).

Đến cuối năm 2025, tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Phấn đấu tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán đạt mức dưới 7,5% vào năm 2020 và mức 5% vào năm 2030; tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm nhất đến năm 2030 cơ bản khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Cùng với đó là đổi mới điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo cung ứng về dịch vụ toán và ứng dụng nhiều hơn nữa công nghệ vào hệ thống ngân hàng.

Đến năm 2025, ngành Ngân hàng đặt mục tiêu có 3 - 5 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

“Ngành ngân hàng phải nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen” “Ngành ngân hàng phải nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng phải tham gia mạnh mẽ và có hiệu quả vào nỗ lực đẩy tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước