Ngành nông nghiệp bám đuổi mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD

VTV Digital-Thứ ba, ngày 06/09/2022 10:49 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/9, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT họp báo quý III/2022 thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông sản và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định dù bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn đã và đang tác động đến thị trường nông sản, nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Chính phủ ngành nông nghiệp vẫn kiên định các chỉ tiêu quan trọng, đạt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản cả năm là 50 tỷ USD như Chính phủ giao.

Trước thực tế đơn hàng ngành gỗ sụt giảm trong quý III, quý IV tới đây, nhiều nhà máy phải cắt giảm nhân công, thu hẹp hoạt động thì đại diện Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định, dù sản lượng xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhưng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua vẫn tăng trưởng 6,5%, ngành không điều chỉnh mục tiêu cả năm xuất khẩu 16,3 tỷ USD. Ngành gỗ kỳ vọng những mặt hàng như viên nén, dăm gỗ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, bù đắp được sự sụt giảm.

Qua 8 tháng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã đạt 7,59 tỷ USD, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu mỗi tháng xuất khẩu đạt từ 800 - 900 triệu USD chắc chắn đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu. Nếu thuận lợi, xuất khẩu thủy sản có khả năng đạt 10 tỷ USD.

Ngành nông nghiệp bám đuổi mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Còn ngành lúa gạo tiếp tục đảm bảo nguồn cung cho xuất khẩu trên 6,5 triệu tấn. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, toàn ngành vẫn phải tiếp tục tái cơ cấu và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hiện toàn ngành nông nghiệp có khoảng 14 nghìn doanh nghiệp chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Con số này khá khiêm tốn nên thời gian tới ngành sẽ tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Ngoài ra trong thời gian tới, ngành phải tích cực chủ động chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, đàm phán để mở cửa thị trường cho nông sản xuất khẩu chính ngạch và thị trường lớn tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ngành nông nghiệp cần nỗ lực khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ Ngành nông nghiệp cần nỗ lực khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ

VTV.vn - Sáng 8/6, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn sau khi trả lời làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước