Ngành nông nghiệp Nhật Bản khó khăn vì dân số già

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/08/2016 08:43 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

VTV.vn - Trong vòng 16 năm qua, số nông dân Nhật Bản đã giảm một nửa xuống còn chưa đầy 2 triệu lao động trong khi 2/3 số người nông dân còn lại cũng đã ở độ tuổi nghỉ hưu.

Thực tế này có thể khiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cân nhắc tìm lực lượng lao động thay thế cho nghành nông nghiệp.

Chỉ trong vòng 3 năm qua, số lao động nước ngoài trái phép tại Nhật Bản đã tăng lên gấp 3 lần và họ chủ yếu làm việc trong các nông trại. Việc thiếu hụt nhân công làm việc tại trang trại trong khi giới trẻ Nhật lại không hứng thú với ngành này sẽ là cơ hội cho các lao động nước ngoài tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước