Ngành phân bón lao đao vì thiệt hại hơn 4.000 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 17:45 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà máy sản xuất phân bón trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn

Đặc biệt, từ khi áp dụng Luật thuế số 71, các doanh nghiệp phân bón không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào dẫn đến thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. 

Hiệp hội Phân bón Việt Nam đề nghị các bộ, ngành liên quan cần sớm xem xét, điều chỉnh lại Luật thuế số 71 theo hướng cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Điều này vừa tránh thiệt hại cho doanh nghiệp vừa khuyến khích các nhà máy đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.

Sóc Trăng hỗ trợ 100#phantram chi phí phân bón cho người trồng lúa Sóc Trăng hỗ trợ 100#phantram chi phí phân bón cho người trồng lúa

VTV.vn - Nhằm chia sẻ gánh nặng cho nông dân do hạn mặn, lần đầu tiên một chương trình liên kết hỗ trợ 100% chi phí phân bón trong canh tác lúa được triển khai tại tỉnh Sóc Trăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước