Ngành sản xuất thép Việt không chịu nhiều tác động từ việc áp thuế của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 15:50 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ có thể sẽ áp thuế 456% đối với một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội từ Việt Nam nhưng với nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ Công Thương đã lường trước được sự việc trên hay chưa và liệu điều này sẽ tác động như thế nào đến ngành sản xuất thép trong nước? Để có câu trả lời, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.

Bộ Công Thương cũng cho biết, các doanh nghiệp sản xuất thép của Việt Nam biết rào cản khắt khe nên hơn 1 năm qua nhiều doanh nghiệp Việt đã điều chỉnh hướng sử dụng nguyên liệu đầu vào từ nhiều thị trường khác nhau mà Mỹ áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Hiệp hội thép của Việt Nam khẳng định động thái này từ Mỹ không ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất thép Việt.

Ngành Thép hướng tới công nghệ sản xuất gắn với bảo vệ môi trường Ngành Thép hướng tới công nghệ sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

VTV.vn - Ngành thép nước ta tiến tới công nghệ loại bỏ hoàn toàn xỉ và các tạp chất, tái tạo nguồn nguyên liệu tái chế với hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tuần hoàn kép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước