Ngành thép tại Đức lo ngại trước nguy cơ Mỹ tăng thuế nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 06:40 GMT+7

VTV.vn - Canada, Brazil, Hàn Quốc, Nga, Đức là những nước xuất khẩu thép vào Mỹ nhiều nhất. Các nước này lo lắng không yên trước việc Mỹ có khả năng tăng thuế lần này.

Anh Benjamin Schlebnig - công nhân tại một nhà máy thép tại Đức - luôn phải sống trong nỗi lo sợ về việc nơi anh làm việc sẽ phải đóng cửa.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thép Đức với hơn 80.000 lao động đã phải vật lộn với thách thức từ thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, và giờ là nguy cơ bị tăng thuế nhập khẩu tại thị trường Mỹ đang hiện hữu. Năm 2017 , Mỹ từng đề xuất áp thuế chống bán phá giá đối với các nhà xuất khẩu thép tại nhiều nước, trong đó có Đức với mức thuế lên tới 22,9%.

Ngay sau đề xuất mới đây của Mỹ, tăng mức thuế đánh vào các sản phẩm thép nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã cho rằng đề xuất này là không có căn cứ. Không chỉ Đức, các quốc gia Liên minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về các động thái của Washington và cân nhắc những kế hoạch trả đũa, trước tiên là vào nông sản Mỹ như cà chua hay khoai tây nếu mức thuế suất vào nhôm thép quá cao.

Mỹ áp thuế cao với thép nhập khẩu: Cuộc chiến thương mại giữa những 'người khổng lồ'? Mỹ áp thuế cao với thép nhập khẩu: Cuộc chiến thương mại giữa những "người khổng lồ"?

VTV.vn - Nhiều quốc gia đã tỏ ra quan ngại về xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ và đe dọa sẽ trả đũa thích đáng cho việc Mỹ áp dụng mức thuế quá cao lên mặt hàng thép nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước