Ngành vận tải tăng chuyến phục vụ Tết Nguyên đán 2023

Thanh Trang-Thứ năm, ngày 19/01/2023 17:02 GMT+7

VTV.vn - Các loại hình vận tải đã lên phương án tăng cường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Quý Mão.

Hôm nay (19/1 - 28 Tết) là ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần. Đây là thời gian lượng khách tập trung lớn tại các bến xe, nhà ga, sân bay. Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến có khoảng 104.000 lượt khách/ngày. Còn tại ga Hà Nội cũng như các bến xe trên địa bàn thành phố, lượng khách cũng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Thời điểm này, ga Hà Nội đón tiễn khoảng 20 đoàn tàu mỗi ngày, tăng gấp 3 lần so với ngày thường, trong đó chặng khứ hồi Hà Nội - TP Hồ Chí Minh gần như hết vé.

"Hiện nay các tuyến địa phương vẫn còn và căn cứ theo nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt sẽ tiếp tục lập thêm các tuyến địa phương Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai", chị Nguyễn Quỳnh Giang, Trưởng ban khách vận, Trạm vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết.

Ngành vận tải tăng chuyến phục vụ Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 3 - 5% so với Tết năm 2022. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Cũng theo đại diện ga Hà Nội, giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 3 - 5% so với Tết năm 2022. Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng đưa ra các chính sách giảm giá cho một số đối tượng ưu tiên như: người cao tuổi, thương binh, học sinh sinh viên và trẻ em.

Từ ngày 26 - 28 tháng Chạp, tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, lượng hành khách tăng cao nên nhiều nhà xe đã tăng gấp đôi số chuyến để phục vụ hành khách.

"Bến đã làm việc với các đơn vị vận tải chuẩn bị về phương tiện, số lượng cũng như chất lượng để tham gia phục vụ và tăng cường thêm chuyến", ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, cho hay.

Còn tại các sân bay, nhiều hãng hàng không đã tăng số chuyến bay trên nhiều chặng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc có tỷ lệ đặt chỗ đạt 80 - 100%.

Các phương án tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng sẽ được kéo dài đến các ngày cao điểm sau kỳ nghỉ Tết.

Nhiều khởi sắc cho vận tải hàng hóa đường sắt Nhiều khởi sắc cho vận tải hàng hóa đường sắt

VTV.vn - Trung Quốc chính thức mở cửa thông quan trở lại sau 3 năm thực hiện chính sách Zero COVID được xem là cơ hội để hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt bứt phá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước