Ngành vật liệu xây dựng gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/02/2020 15:42 GMT+7

VTV.vn - Khác với không khí nhộn nhịp ngay từ đầu năm, ngành vật liệu xây dựng năm nay khá trầm lắng. Nhiều doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, xi măng, thép, đều cho biết, từ sau Tết, các đơn hàng đã giảm mạnh.

Theo Bộ Xây dựng, việc tiêu thụ vật liệu xây dựng 2 tháng đầu năm nay chỉ đạt 70-75% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ tiêu thụ trong nước mà các mặt hàng vật liệu xây dựng xuất khẩu cũng gặp khó khăn.

Hiện nay, nhiều ngành vật liệu xây dựng đã đáp ứng được 100% nhu cầu trong nước. Cho nên, trong bối cảnh thị trường khó khăn, các doanh nghiệp đang chuyển hướng phục vụ nhu cầu trong nước, thay vì xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Xây dựng, điều này phụ thuộc rất lớn vào thị trường BĐS.

Do vướng mắc về mặt pháp lý, tại TP.HCM năm 2019, chỉ 4 dự án nhà ở được công nhận chủ đầu tư. Ở Hà Nội, nhiều công trình xây dựng cũng chưa khởi động lại từ sau Tết Âm lịch. Đây chính là lý do chính khiến thị trường vật liệu xây dựng đang đứng trước nhiều khó khăn ngay trong những tháng đầu năm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước