Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành vật liệu xây dựng

Tuyết Nhung (VTV9)Cập nhật 12:59 ngày 20/12/2019

VTV.vn - Ứng dụng công nghệ thông minh vào xây dựng đang trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu của nhiều chủ đầu tư bất động sản, khách hàng và cả những đơn vị sản xuất.

Những công nghệ mới giờ đây đã trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực vật liệu và trang trí nội thất, điển hình như công nghệ đèn thông minh. Điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh bật tắt độ sáng của đèn chiếu sáng bằng kết nối Bluetooth hoặc đặt đèn ở chế độ cảm ứng tự động để giảm độ sáng dần dần hoặc tự tắt khi bước ra khỏi phòng.

Toàn bộ các sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng một ngôi nhà thông minh đều có thể dễ dàng tìm thấy triển lãm năm nay nhiều thương hiệu nổi tiếng của các công ty trong và ngoài nước. Hơn nữa, xu hướng sử dụng những sản phẩm xanh và thiết bị thông minh thông minh sẽ là xu hướng trong năm tới bởi vấn đề môi trường và sống xanh đang được các đơn vị kinh doanh đặt lên hàng đầu.

Vật liệu xây dựng, thiết bị sản xuất mới là những yếu tố khiến cho triển lãm Vietbuild hằng năm luôn trở thành triển lãm chuyên ngành được mong chờ nhất. Bởi vì không chỉ người tiêu dùng, mà các doanh nghiệp có thể học hỏi các sản phẩm công nghệ mới để có thể tiếp cận với các tiêu chí phát triển của cách mạng 4.0.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.