Ngành xuất khẩu Trung Quốc hưởng lợi nhờ nhu cầu từ các thị trường lớn

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 08/12/2020 11:15 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố các số liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này trong tháng 11 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm qua.

Nhu cầu tăng vọt tại các thị trường chủ chốt trước kỳ lễ hội cuối năm là lý do chính giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt thặng dư thương mại cao kỷ lục.

Tại thành phố Thâm Quyến, các công nhân của nhà máy Jinjin Technology đang khẩn trương sản xuất một loại máy pha cà phê mới, chuẩn bị cho các đơn hàng gửi đến Italy trong dịp cuối năm.

"Máy pha cà phê tại nhà của chúng tôi rất được khách hàng nước ngoài ưa chuộng. Từ đầu năm nay, chúng tôi đã xuất khẩu được hơn 180.000 máy pha cà phê sang Italy, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019", bà Lin Lihua - Giám đốc công ty Jinjin Technology nói.

Ngành xuất khẩu Trung Quốc hưởng lợi nhờ nhu cầu từ các thị trường lớn - Ảnh 1.

Ngành xuất khẩu Trung Quốc hưởng lợi từ các thị trường lớn. Ảnh minh họa - Reuters.

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn đã khiến không chỉ các nhà sản xuất, mà cả các trung tâm vận chuyển cũng vô cùng bận rộn.

Tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, tuyến đường sắt sang châu Âu đang hoạt động hết công suất. Nhiều tuyến đường mới đã được mở để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Thậm chí, hàng trăm container cũ cũng được sửa chữa để tái sử dụng trong dịp này.

Ông bao Yuefei - Tổng giám đốc công ty vận chuyển Yiwu YiTong Europe Logistics cho biết: "Thực tế những container này đã cũ, từng được dùng để vận chuyển trên biển. Sau khi sửa chữa, chúng sẽ được sử dụng cho các chuyến tàu hàng từ Trung Quốc tới châu Âu để đáp ứng các đơn hàng. Đó là chỉ là phương án thay thế tạm thời nhưng cũng còn hơn là không có gì".

Nhu cầu hàng hóa tăng vọt tại các thị trường quốc tế trước kỳ nghỉ lễ cuối năm đang giúp ngành xuất khẩu Trung Quốc hưởng lợi lớn. Chỉ tính riêng trong tháng 11, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 268 tỷ USD. Đây được coi là tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất trong gần 3 năm qua, vượt xa mức dự báo 12% được các chuyên gia phân tích đưa ra.

Ngành xuất khẩu Trung Quốc hưởng lợi nhờ nhu cầu từ các thị trường lớn - Ảnh 2.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 268 tỷ USD. Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

"Quý cuối cùng là thời điểm nhiều công ty đặt hàng và các doanh nghiệp Trung Quốc đang cố tăng cường sản xuất trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này cũng cho thấy khả năng phục hồi của lĩnh vực xuất khẩu Trung Quốc và sự gia tăng nhu cầu hàng hóa ở nhiều nơi trên thế giới", Giáo sư John Gong - Trường Đại học Thương mại Kinh tế đối ngoại nói.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2021. Dù nước này đã mở rộng tỷ trọng xuất khẩu toàn cầu, các nhà phân tích vẫn cảnh báo rằng nhu cầu này có thể không bền vững, do điều kiện kinh tế đi xuống ở các nước phương Tây.

Bên cạnh đó, việc đồng Nhân dân tệ liên tục tăng giá trong thời gian qua, cũng có thể khiến hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước