Trung Quốc nhập khẩu gạo Ấn Độ lần đầu tiên sau 30 năm

Thùy Linh (t/h)-Thứ sáu, ngày 04/12/2020 13:55 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ - Krishna Rao cho biết, các thương gia Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo tấm sang Trung Quốc vào tháng 12 với giá khoảng 300 USD mỗi tấn. Số lượng có thể tăng vào năm tới trên cơ sở chất lượng của sản phẩm.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo mỗi năm. Tuy nhiên, trước đó Trung Quốc từ chối nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do các vấn đề liên quan chất lượng, cũng như các căng thẳng chính trị giữa hai nước trong vấn đề biên giới lãnh thổ.

Trung Quốc nhập khẩu gạo Ấn Độ lần đầu tiên sau 30 năm - Ảnh 1.

Hiện Ấn Độ là nhà sản xuất gạo số một thế giới. Ảnh: The Hindu.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết, việc Trung Quốc phải chuyển hướng nhập khẩu gạo của nước này sau ít nhất 30 năm qua là do các nhà xuất khẩu gạo truyền thống của Trung Quốc là Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Pakistan, năm nay đều hạn chế xuất khẩu mặt hàng này và đều đang báo giá cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ ít nhất 30 USD mỗi tấn.

Thái Lan là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, đồng thời là nhà cung cấp lương thực chính cho Trung Quốc năm nay đã bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, khiến năng suất lúa sụt giảm mạnh.

Ước tính, hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2020 có thể giảm xuống chỉ còn chừng 6,5 triệu tấn, thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao kỷ lục Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao kỷ lục

VTV.vn - Chỉ trong tháng qua, giá gạo xuất khẩu nước ta tăng từ 20 đến 30 USD/tấn so với tháng trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước