Nghề buôn tóc ở Myanmar gặp khó vì nguồn cung khan hiếm

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa: BBC

VTV.vn - Ngành xuất khẩu tóc lớn nhất thế giới của Myanmar đang đứng trước nguy cơ khan hiếm nguồn hàng khi nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng.

Các thương vụ thường dao động 11 USD đến 150 USD cho bộ tóc dài trên 25 cm. Phần lớn sẽ được chuyển tới Trung Quốc, nơi xử lý và bán chúng cho những nhà tạo mẫu tóc ở phương Tây. Giá trị thương mại toàn cầu của mặt hàng tóc đạt 87,4 triệu USD vào năm 2016.

Myanmar là nước xuất khẩu tóc lớn thứ 3 sau Ấn Độ và Tunisia.  

Ngành làm tóc giả Ấn Độ thu hàng trăm triệu USD mỗi năm Ngành làm tóc giả Ấn Độ thu hàng trăm triệu USD mỗi năm

VTV.vn - Tóc Ấn Độ hiện được xem là sản phẩm có giá trị cao nhất trên thị trường tóc giả, thậm chí được mệnh danh là "vàng đen".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước