Nghị quyết 42 - Chìa khóa "gỡ mìn" xử lý nợ xấu

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 06:21 GMT+7

VTV.vn - Với nghị quyết này, VAMC được phép tự thu hồi tài sản đảm bảo để xử lý nợ theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/8, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) đã lần đầu tiên tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo nhằm mục đích xử lý, thu hồi nợ. Dự án đầu tư cao ốc Saigon One Tower bị thu hồi chỉ đúng 1 tuần ngay sau khi Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực.

Dự án Saigon One Tower khởi công từ năm 2007 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Nhưng sau khi xây dựng được khoảng 80% phần thô thì ngưng thi công từ 2011 đến nay. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không còn khả năng tiếp tục triển khai. Chủ đầu tư dự án này cũng là nhóm khách hàng đang nợ các tổ chức tín dụng với số tiền hơn 7.000 tỷ đồng. Do đó, VAMC đã triển khai thu giữ tài sản bảo đảm là dự án trên để thu hồi nợ.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện VAMC cho biết sở dĩ thời điểm này mới tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là dự án trên là do trước đây, Luật Dân sự 2015 quy định tổ chức tín dụng hay tổ chức mua bán nợ xấu không có quyền thu giữ tài sản đảm bảo. Nếu muốn thu giữ, các bên sẽ phải đưa ra tòa án để giải quyết.

Cũng vì quy định này mà nhiều năm qua, việc xử lý tài sản đảm bảo rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, Nghị quyết 42 mới có hiệu lực từ 15/8/2017 đã tháo gỡ được nút thắt này khi trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng và VAMC.

Các chuyên gia nhận định, sau khi thu giữ, khả năng tài sản này sẽ được VAMC đưa ra đấu giá. Điều này không chỉ giúp thu được tiền để xử lý khoản nợ xấu mà còn tạo cơ hội để dự án được hồi sinh.

Theo VAMC, trong năm 2017, 6 tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thực hiện thí điểm sẽ hoàn thành việc xử lý nợ xấu. Do đó, các chuyên gia đánh giá, Nghị quyết 42 sẽ là chìa khóa để tháo gỡ những vướng mắc về xử lý nợ xấu trong suốt thời gian qua.

Khi Nghị quyết 42 đã có hiệu lực, trường hợp của Saigon One Tower là ví dụ điển hình mang tính cảnh báo đến những đơn vị có nợ xấu khác nhằm nâng cao ý thức trả nợ đối với những trường hợp chây ì.

Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu Thời hạn xử lý nợ xấu bị bó hẹp trong 5 năm Thời hạn xử lý nợ xấu bị bó hẹp trong 5 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước