Ngư dân lao đao vì tồn đọng hàng nghìn tấn mực khô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/07/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Mực khô không bán được nên hàng trăm tàu câu mực phải nằm bờ bởi không có kinh phí để vươn khơi. Nhiều chủ tàu cũng lâm vào cảnh khó khăn vì không có tiền để trả nợ.

Sau khoảng 2 tháng đánh bắt, tàu câu mực của anh Trần Văn Mạnh (ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trở về với sản lượng hơn 18 tấn mực khô. Vào bờ hơn một tuần nay nhưng anh Mạnh cũng như các chủ tàu khác vẫn chưa thể bán được mực.

Cùng chung hoàn cảnh, tàu anh Trần Công Tư (ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cũng còn gần 20 tấn mực chưa thể bán. Hơn 2 tháng lênh đênh vất vả đến nay anh Tư và 44 lao động trên tàu vẫn chưa có tiền mang về cho gia đình trang trải cuộc sống, trong khi đó số tiền phí tổn đầu tư cho chuyến đánh bắt lên đến gần 1 tỷ đồng. Số tiền anh Tư vay ngân hàng để đóng tàu cũng sắp đến ngày trả nợ.

Đây cũng là lần đầu tiên người câu mực gặp phải trường hợp trên nên hoàn toàn bị động. Việc bảo quản mực cũng đang gặp khó khăn vì không có kho đông lạnh. Hiện hầu hết các tàu phải neo đậu cách bờ biển cả hải lý để tránh tình trạng mực bị hư hỏng.

Ngư dân gặp khó khăn vì phải thay đổi ngư trường đánh bắt Ngư dân gặp khó khăn vì phải thay đổi ngư trường đánh bắt

VTV.vn - Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, tuy nhiên, theo đó, việc thay đổi ngư trường từ vùng khơi vào vùng lộng đã khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước