Ngư dân TT-Huế đẩy mạnh đánh bắt xa bờ

Bình An (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/11/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - Tự nhận thấy những khó khăn trong đánh bắt gần bờ, nhiều ngư dân đầu tư tàu công suất lớn, vươn ra những vùng biển xa.

Sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, định hướng nghề nghiệp và tạo dựng sinh kế cho bà con ngư dân là vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Theo đó, để khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ khai thác gần bờ sang đánh bắt xa bờ, Chính phủ đã có những Nghị định, chính sách cụ thể.

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có trên 3.000 tàu thuyền, trong đó 340 chiếc tàu khai thác xa bờ. Trong 10 tháng đầu năm, hơn 20 chiếc đã được đóng mới. Những chính sách đúng đắn và sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ cộng với sự mạnh dạn đầu tư của ngư dân, sẽ có nhiều hơn nữa những con tàu xa bờ được đóng mới, mang lại cuộc sống ấm no, ổn định và sung túc cho bà con ngư dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước