Ngược với lãi năm 2016, Vinafood 2 lỗ nặng nửa đầu năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/11/2017 15:08 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Báo cáo tài chính vừa được công bố, nửa đầu năm 2017, Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 lại lỗ nặng 118 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên mức 912 tỷ đồng.

Ðây từng là một trong những doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo lớn trên thế giới nhưng từ năm 2014 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo của Vinafood 2 ngày càng bết bát.

Không chỉ đi xuống về kinh doanh, nửa đầu năm nay, tình hình nợ vay của Vinafood 2 cũng có dấu hiệu tiêu cực trở lại. Tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) của tổng công ty này đã tăng lên hơn 3.800 tỷ đồng, gần tương đương vốn chủ sở hữu.

Ðến nay, Vinafood 2 hiện có 14 đơn vị thuộc khối mẹ, 12 công ty cổ phần chi phối, 8 công ty liên kết và một khối tài sản lớn là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho chứa trải dài từ TP.HCM ra Ðà Nẵng đến Cà Mau, tập trung nhiều ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Công ty Vinafood 2 vướng nợ hơn 1.000 tỷ đồng Tổng Công ty Vinafood 2 vướng nợ hơn 1.000 tỷ đồng

VTV.vn - Kinh doanh trong ngành lợi thế và được hưởng nhiều ưu đãi, nhưng TCT Lương thực miền Nam Vinafood 2 vẫn thua lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước