Người dân ào ào mua ô tô để "chạy" thuế?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/12/2015 09:37 GMT+7

VTV.vn - Lý do được các báo hôm nay (25/12) đưa ra, khi người tiêu dùng ào ào mua xe vào dịp cuối năm là lo chính sách thuế năm 2016 có thay đổi, có thể làm tăng giá xe hơi.

Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số bán ra của toàn thị trường xe hơi Việt Nam năm nay sẽ đạt hoặc vượt mức kỷ lục 220.000 xe. Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, doanh số các loại xe từ bình dân đến xe sang đều tăng mạnh.

Lý do được các báo hôm nay đưa ra khi người tiêu dùng ào ào mua xe là để chạy thuế, vì nhiều người lo chính sách thuế năm 2016 có thay đổi, có thể làm tăng giá xe hơi. Theo tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, một số doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô tính toán là từ sau 1/1/2016 (thời điểm áp dụng cách tính giá thuế tiêu thụ đặc biệt mới), giá xe sẽ tăng ít nhất 15%, thậm chí có mẫu xe tăng đến tận 30% so với hiện nay.

Ngoài ra, cũng có nhiều lý do trên thực tế được báo Người Lao Động tìm ra, ngoài lý do vì kinh tế tốt lên, nhiều người đã tích lũy đủ mức sắm xe hơi, còn là do nhu cầu mua xe chạy dịch vụ Uber, Grab Taxi và chính sách vay ưu đãi của các ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước