Tour đi du lịch nước ngoài tăng mạnh dịp 30/4 - 1/5

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 28/04/2023 06:41 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, tỷ lệ khách đặt tour đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đợt này tăng, thậm chí bằng hoặc cao hơn đi du lịch trong nước.

Theo ghi nhận của nền tảng du lịch Klook, doanh thu mảng du lịch nước ngoài trong quý I của họ đã tăng tới hơn 300% so với quý I/2022.

Các doanh nghiệp cho rằng, nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng đột biến khi trong những năm dịch COVID-19, hầu như người dân chỉ có thể đi du lịch nội địa.

"Năm nay tăng về quốc tế nhiều, bởi vì năm ngoái, đường bay còn đang hạn chế. Lúc đó, chúng ta vẫn đang phòng chống COVID-19, mới mở cửa trở lại nên chủ yếu là du lịch trong nước. Năm nay, ngay từ Tết âm lịch, các sản phẩm đa dạng hơn, có rất nhiều đường bay quốc tế được mở trở lại", ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, cho biết.

Tour đi du lịch nước ngoài tăng mạnh dịp 30/4 - 1/5 - Ảnh 1.

Thái Lan là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn. (Ảnh: Dân trí)

"Các tuyến đi với thời gian 5 ngày với chi phí dưới 20 triệu đồng được nhiều du khách lựa chọn. Ví dụ như: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt, năm nay có sự bùng nổ về đi du lịch Trung Quốc, khi Trung Quốc vừa khởi động lại du lịch", ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, thông tin.

Giá vé máy bay có sự điều chỉnh tại một số chặng trong dịp nghỉ lễ

Một phần nguyên nhân đến từ việc, có thời điểm, giá vé máy bay nội địa tăng cao, trong khi các tour đi nước ngoài lại có giá hợp lý hơn.

Cách dịp lễ khoảng 2 - 3 tuần giá vé máy bay nội địa tăng rất cao. Thậm chí, tuyến Hà Nội - Phú Quốc, Nha Trang có thời điểm lên hơn 10 triệu đồng/khứ hồi. Tuy nhiên đến thời điểm này, giá vé đã hạ nhiệt. Một số chặng có mức giảm từ 10 - 15% so với 2 tuần trước.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là giá vé chỉ giảm tại một số giờ bay tối hoặc trên các chặng có nhiều chuyến bay chưa lấp đầy ghế.

Còn một số chặng bay khứ hồi từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh đã hết vé hoặc giá ở mức tương đương. Ví dụ như chặng Hà Nội - Phú Quốc theo cập nhật đến 17h ngày 27/4 dao động trong khoảng 5.500.000 - 9.400.000 đồng/vé khứ hồi.

Phản hồi với phóng viên VTVMoney, đại diện một hãng hàng không cho biết, giá vé đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua sớm.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu các hãng báo cáo tình hình bán vé máy bay dịp cao điểm nghỉ lễ, hạn cuối là vào 28/4.

Sa Pa đón kỳ nghỉ lễ với Lễ hội Hoa hồng

Dù giá vé máy bay giảm nhưng khách vẫn giảm, vì trước đó họ đã chuyển hướng đi nhưng nơi khác. Ghi nhận tại Phú Quốc, tới thời điểm hiện tại, khách đặt phòng chỉ khoảng 50% so với năm ngoái. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang dự báo trong dịp lễ, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 180.000 lượt, giảm gần 40% so với cùng kỳ 2022.

Trái ngược những nơi phải di chuyển bằng máy bay, các điểm đến gần thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể đi lại bằng ô tô, tình hình đặt phòng khá ổn.

Ví dụ như Lào Cai ghi nhận công suất phòng toàn tỉnh dịp 30/4 ước đạt 80%. Trong đó, Sa Pa - điểm du lịch chính, đã kín khoảng 98% tính tới sáng 24/4. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết khách đến tỉnh dịp 30/4 năm nay có thể tăng hơn 90% so với cùng kỳ (ước đạt 300.000 lượt khách).

Có thể thấy, sức nóng của lễ hội và sự kiện chào đón kỳ nghỉ lễ năm nay đã ngập tràn tại các điểm đến.

Sáng 27/4, Lễ hội Hoa Hồng Fansipan 2023, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đã diễn ra tại Sa Pa. Du khách được thưởng ngoạn khung cảnh hàng triệu đóa hoa hồng leo, hồng cổ, hồng ngoại đang bung nở rực rỡ và 34 chiếc xe trang trí bằng hoa tươi độc đáo.

Tour đi du lịch nước ngoài tăng mạnh dịp 30/4 - 1/5 - Ảnh 2.

Lễ hội đường phố tại khu vực sân Quần thị xã Sa Pa. (Ảnh: qdnd)

Cùng ngày, du khách cũng được chứng kiến đoàn xe diễu hành trình diễn những tiết mục đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao.

Đây là lễ hội lớn nhất trong mùa hè năm nay tại Sa Pa. Theo đại diện ban tổ chức, ngày đầu tiên diễn ra lễ hội đã thu hút hàng nghìn du khách tham dự.

"Điểm đặc biệt của Lễ hội Hoa Hồng năm nay là kết hợp với Lễ hội đường phố của Sa Pa, có sự tham gia của các nghệ nhân, các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa và các nghệ nhân của các dân tộc đến từ Lai Châu. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động này sẽ là điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện lễ hội mùa hè", ông Hà Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết.

Đáng chú ý, Sa Pa đã chính thức ra mắt Không gian Văn hóa Tây Bắc, với mong muốn lưu giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của 5 dân tộc anh em đang sinh sống; đồng thời cũng là nơi giới thiệu tới du khách một cách chân thực nhất những sản phẩm, ẩm thực và hoạt động văn hóa đặc trưng.

Nhiều ý kiến đánh giá, cách làm mới sản phẩm du lịch từ chính những lợi thế cảnh quan, văn hóa, con người của địa phương đặc biệt gây ấn tượng, tạo điểm nhấn khó quên với du khách nước ngoài. Với sự khởi đầu thuận lợi, Sa Pa được dự báo sẽ đón mùa du lịch bội thu, từ kỳ nghỉ lễ và suốt cả mùa hè năm nay.

Không chỉ Sa Pa, xu hướng đến những gần thành phố thay vì đi xa cũng thể hiện rõ. Theo một đơn vị quản lý hơn 50 villa ở ngoại ô Hà Nội, trước kỳ nghỉ lễ 2 - 3 tuần, quỹ villa ở ngoại ô Hà Nội của công ty này đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%.

Ngành vận tải tăng cường phục vụ khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Dịch vụ vận tải các loại cũng là mối quan tâm hàng đầu của người dân khi đến kỳ nghỉ lễ. Nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Hiện các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt đều đã lên các phương án tăng cường, phục vụ dịp cao điểm.

Nhà xe tuyến Hà Nội - Yên Bái dự kiến tăng gấp đôi số chuyến khi lượng khách đi lại dịp lễ tăng lên.

"Chúng tôi sẽ tăng cường thêm một ngày 4 chuyến, thường là có 2 chuyến trong ngày, nhưng ngày lễ chúng tôi sẽ phục vụ sáng, trưa, chiều, tối", chị Trần Thị Hương, đại diện Công ty TNHH Vận tải Hoàng Hà - Yên Bái, chia sẻ.

Tại bến xe Mỹ Đình trong 5 ngày nghỉ lễ, số chuyến xe cũng được tăng thêm khoảng 50%, dự kiến đạt hơn 900 lượt/ngày; đồng thời mở thêm các quầy bán vé dự phòng để phục vụ cho lượng khách có thể tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

"Khoảng 300 lượt xe tăng cường ở các tuyến Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang... Bến cũng đã làm việc với các đơn vị vận tải, yêu cầu các lái phụ xe cam kết chuẩn bị phương tiện đảm bảo chất lượng, không xếp quá số lượng khách và không lấy quá giá vé quy định", ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết.

"Chúng tôi đã chủ động huy động, tăng cường lượng xe để đảm bảo phục vụ giải tỏa hành khách khoảng 200 - 250 lượt xe/ngày; chủ động phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, Tổng công ty Vận tải Hà Nội để tăng cường lượt xe buýt phục vụ hành khách", ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, thông tin.

Đến thời điểm này, vé tàu các ngày cao điểm 28 - 29/4 gần như đã được bán hết. Ga Hà Nội đã lên kế hoạch tăng tối đa 55 đoàn tàu để đáp ứng nhu cầu hành khách dự kiến tăng gấp đôi trong dịp lễ.

"Nếu hành khách tiếp tục tăng, chúng tôi sẽ bổ sung tiếp vào ngày 29, 30 sau đó. Khách hàng có nhu cầu đi thì nên có kế hoạch sớm mua vé để có thể mua đúng với loại chỗ theo yêu cầu", bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Hà Nội, cho hay.

Ngoài việc tăng chuyến, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết tăng cường 100% nhân viên trực 24/24h trong các ngày lễ, đồng thời lên kế hoạch ngăn chặn xử lý những trường hợp cò mồi, gây rối tại nhà ga.

Nghỉ lễ 30/4: Hàng không gần kín chỗ, nhiều đoàn tàu cạn sạch vé đến điểm du lịch Nghỉ lễ 30/4: Hàng không gần kín chỗ, nhiều đoàn tàu cạn sạch vé đến điểm du lịch

VTV.vn - Các lĩnh vực vận tải đường sắt, hàng không vào các ngày cao điểm trong dịp này gần như kín chỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước