Người dân Đức chật vật vì giá nhà tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/09/2016 16:24 GMT+7

VTV.vn - Giá nhà tại Đức đã tăng mạnh gấp 3 lần chỉ trong 10 năm qua. Giá đắt đỏ khiến người dân không thể mua nhà, và giá cho thuê cũng không ngừng tăng.

Những ngày này, người dân Đức, đặc biệt ở những thành phố đông đúc như Berlin hay Munich đang hết sức khó khăn để tìm cho mình một không gian sống. Giá nhà tại đây đã tăng mạnh gấp 3 lần chỉ trong 10 năm qua. 

Từ 6/2015, Berlin trở thành thành phố đầu tiên áp trần giá cho thuê nhà, để giảm sức nóng của thị trường bất động sản, sau đó là thành phố Munich. Nhưng thực tế, các chủ cho thuê vẫn không ngừng tăng giá.

Theo thống kê của Viện nghiên cứu Regiokontext, giá cho thuê trung bình thực tế ở Berlin cao tới hơn 31% so với mức trần cho phép. Một thống kê khác cũng cho thấy, có đến 90% người thuê nhà phải trả cao hơn mức trần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước