Người dân Mỹ bán trang sức cũ, tranh thủ giá vàng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/06/2019 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong khi giới đầu tư mạnh tay gom vàng thì nhiều người Mỹ đã đổ xô đi bán những món nữ trang cũ, để tranh thủ mức giá cao nhất 6 năm của kim loại quý này.

Nhiều người đã không ngại nói lời chia tay với đủ loại trang sức của mình, từ đồng hồ Cartier, Rolexes cho đến Tiffany.

Theo Bloomberg, hoạt động kinh doanh của công ty chuyên mua trang sức cũ Empire Gold tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011, thời điểm giá vàng thế giới đạt mức đỉnh của mọi thời đại. Trong khi đó, lượng giao dịch nữ trang cũ tại công ty trang sức House of Kahn Estate Jewelers tăng gấp rưỡi so với tuần trước. 

Hiện giá vàng đang giao dịch quanh mốc 1.410 USD/ounce, giảm nhẹ sau khi có thời điểm vượt mốc 1.442 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước