Người dân Mỹ đổ xô đi nộp thuế bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/12/2017 10:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Trước khi luật thuế mới chính thức có hiệu lực, hiện nay người dân Mỹ đang đổ xô đi nộp thuế bất động sản.

Tại Mỹ, khi mà chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc năm 2017, rất đông người vẫn đang xếp hàng dài tại cơ quan thuế tại nhiều tiểu bang để nộp trước khoản thuế bất động sản của năm 2018 nhằm tiết kiệm chi phí trước khi luật thuế mới chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm tới.

Theo quy định mới, những căn hộ có giá trên 500.000 USD sẽ không được khấu trừ thuế trong các khoản nợ mua nhà, trong khi nhà dưới 500.000 USD cũng sẽ chỉ được khấu trừ tối đa là 10.000 USD.

Do đó nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người sống tại các bang vốn đang phải chịu thuế cao như California, Connecticut, New Jersey hay New York đang hy vọng có thể trả các khoản thuế 2018 ngay trong năm 2017, thay vì bị tính thuế cao hơn theo cách tính mới.

Trước đó, chính quyền tại nhiều địa phương của Mỹ đã cho phép người dân thực hiện việc này nhằm tiết kiệm được một năm tiền khấu trừ theo luật thuế mới.

Thú chơi xe của người dân Mỹ Thú chơi xe của người dân Mỹ

VTV.vn - Chơi xe, đặc biệt là xe cổ là một thú vui đặc biệt của người dân Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước