Người dân Mỹ khó tiếp cận trợ cấp thất nghiệp

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 06:24 GMT+7

VTV.vn - Hơn 16 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 3 tuần qua do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn phải mỏi mòn chờ đợi vì quá tải hệ thống.

Việc có một số lượng lớn người cùng đăng ký trong một thời gian ngắn đã khiến cho quá trình này trở nên vô cùng khó khăn với cả chính phủ lẫn người dân Mỹ.

Không việc làm, không nguồn thu nhập, những sự trợ giúp từ chính phủ giờ là hi vọng duy nhất đối với những người lao động này.

Theo CNN, hệ thống tiếp nhận đơn xin trợ cấp tại nhiều bang ở Mỹ đang trong tình trạng quá tải. Ví như tại bang Florida, giới chức địa phương chỉ có thể tiếp nhận được 2% số cuộc gọi điện thoại từ người dân. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được ghi nhận tại bang này nhiều khả năng mới chỉ là một phần nhỏ của con số thực tế.

Nhiều bang tại Mỹ vẫn đang đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ người dân. Các bang Illinois và Maryland đã yêu cầu nhân viên nhà nước làm thêm giờ, bổ sung thêm người trực điện thoại, trong khi giới chức New Jersey và Connecticut cố gắng cải thiện hệ thống đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, sẽ còn mất không ít thời gian để những biện pháp hỗ trợ thực sự tới được tay của những người đang cần chúng nhất.

Thêm 6,6 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp Thêm 6,6 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt do tác động của COVID-19 Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt do tác động của COVID-19 Lao động nền kinh tế chia sẻ Mỹ chật vật tìm kiếm phúc lợi thất nghiệp Lao động nền kinh tế chia sẻ Mỹ chật vật tìm kiếm phúc lợi thất nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước