Người dân tăng mạnh vay vốn bất động sản

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 11:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Tín dụng cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà để ở tăng hơn 38% so với cuối năm 2016, chiếm hơn 1 nửa tổng tín dụng tiêu dùng.

Một lượng tiền lớn cũng đang được không ít người Việt đổ vào bất động sản. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia mới được công bố về tình hình kinh tế của 5 tháng đầu năm 2017, tín dụng đổ vào thông qua việc cho vay mua, sửa chữa nhà cửa đang tăng cao.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhìn nhận hình thái tín dụng bất động sản đã có sự chuyển dịch và cần được theo dõi, đánh giá. Lý do vì việc tín dụng dựa quá nhiều vào bất động sản sẽ tiềm ẩn nhiều nỗi lo về thanh khoản.

Sàng lọc khoản vay cho thị trường bất động sản Sàng lọc khoản vay cho thị trường bất động sản Người mua nhà lo ngại ngân hàng siết cho vay đối với bất động sản Người mua nhà lo ngại ngân hàng siết cho vay đối với bất động sản Cho vay bất động sản, cần có lộ trình hợp lý Cho vay bất động sản, cần có lộ trình hợp lý

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước