Người dân TP Hồ Chí Minh được công an, quân đội “đi chợ hộ”

Nguyễn Hương-Thứ hai, ngày 23/08/2021 08:49 GMT+7

VTV.vn - Từ 23/8 - 6/9, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân TP Hồ Chí Minh được triển khai qua hình thức đi chợ hộ và túi an sinh do các tổ công tác đặc biệt thực hiện.

Nhóm công tác đi chợ hộ và trao túi an sinh là Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện, công an, quân đội… Ước tính, mỗi ngày TP Hồ Chí Minh đang cần gần 11.000 tấn thực phẩm và lượng hàng này cơ bản được đảm bảo.

Khác với các địa phương đã triển khai đi chợ hộ, tại TP Hồ Chí Minh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn được mở cửa. Các điểm sản xuất đủ điều kiện hoạt động như: lò bánh mì, bún, hủ tiếu, đậu phụ... vẫn được duy trì. Thay đổi duy nhất là thông qua các tổ đặc biệt rồi giao đến người dân, tần suất 1 lần/tuần và người dân trả tiền.

"Các quận, huyện, đặc biệt là các phường, xã, thị trấn làm việc ngay với hệ thống phân phối để có danh mục hàng hóa cung cấp cho người dân. Thành phố không quy định một kiểu tổ chức rập khuôn", Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh Lê Huỳnh Minh Tú cho biết.

Người dân TP Hồ Chí Minh được công an, quân đội “đi chợ hộ” - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường 12, Quận 3 hỗ trợ người dân mua hàng hóa, thực phẩm tại điểm xe bán hàng lưu động của Sở Công Thương thành phố trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Với người dân có hoàn cảnh khó khăn, Tổ công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm thông qua các túi an sinh, đủ dùng trong 1 tuần.

"Cam kết sẽ thực hiện 2 triệu gói và hơn thế nữa. Chúng ta cùng "thắt lưng buộc bụng" để vượt qua, vì nhu cầu rất lớn", Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải nhận định.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết đã rất cố gắng dự liệu phương án, giải pháp. Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai có thể sẽ phát sinh thiếu sót, hàng hóa có thể tới chậm, lấy phiếu chậm; không kịp phục vụ theo yêu cầu... Những vướng mắc sẽ dần được điều chỉnh.

"Các quận, huyện đang tạm ổn. Chúng tôi đang chờ xem quận, huyện nào gặp khó khăn thì sẽ đưa lực lượng điều phối, hỗ trợ để đảm bảo cung ứng hàng cho người dân như triển khai các xe bán hàng lưu động xuống hỗ trợ", Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh Lê Huỳnh Minh Tú cho hay.

Trao đổi với đại diện một số siêu thị, dù còn khá lúng túng trong cách triển khai, nhưng các hệ thống đã nhanh chóng bố trí cho nhân viên 3 tại chỗ để đảm bảo không thiếu nhân sự đi chợ hộ. Các hình thức bán hàng theo combo, bán hàng đồng giá… sẽ được ưu tiên để người dân lựa chọn.

Nhiều siêu thị tăng lượng hàng hóa đến 200% phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh Nhiều siêu thị tăng lượng hàng hóa đến 200% phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Các doanh nghiệp bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đã chủ động nguồn hàng dự trữ để chuẩn bị cung ứng tốt nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân thời gian siết chặt giãn cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước