Người Hong Kong không đủ tiền thuê nhà “quan tài”

Anh Đặng (t/h)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 15:31 GMT+7

VTV.vn - Những ngôi nhà “quan tài”, nhà lồng đang trở nên xa xỉ đối với nhóm người lao động chân tay nói riêng và nhóm người nghèo nói chung ở Hong Kong (Trung Quốc).

Giá nhà đất ở Hong Kong (Trung Quốc) vẫn duy trì ở mức cao ngất ngưởng bất chấp đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Nền kinh tế Hong Kong được dự báo suy giảm 8% vào năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp lên đến 6%, gần mức kỷ lục trong vòng 15 năm. Tuy vậy, giá thuê nhà tại Hong Kong vẫn ở mức đắt đỏ nhất thế giới, dù đã giảm 9,2% trong tháng 8, so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bloomberg, giá thuê đắt đỏ và tình trạng thất nghiệp gia tăng khiến việc tìm kiếm, duy trì chỗ ở càng khó khăn hơn đối với những người lao động tự do, người cận nghèo tại Hong Kong.

Đại diện Tổ chức Cộng đồng Xã hội tại Hong Kong cho hay, tình trạng vô gia cư trở nên tồi tệ hơn khi những người lao động lương thấp như nhân viên dọn dẹp, nhân viên nhà hàng bị mất việc làm do COVID-19.

Người Hong Kong không đủ tiền thuê nhà “quan tài” - Ảnh 1.

Nhiều người Hong Kong trở thành người vô gia cư vì đại dịch COVID-19. (Ảnh: Bloomberg)

Số lượng người ngủ ngoài đường tại Hong Kong đã tăng lên 1.423 người từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, tăng gần 10% so với một năm trước đó. Con số này mới chỉ phản ánh số người được các tổ chức phi chính phủ tiếp cận, chứ chưa tính hết những người không có nhà tại khu vực này.

Tổng giá thuê nhà tại Hong Kong đã giảm trong năm qua, nhưng cuộc sống của người nghèo vẫn không được cải thiện. Vào tháng 8, giá thuê trung bình cho một chỗ ngủ có diện tích 1,67 m2 đã tăng 15% so với một năm trước đó, theo Tổ chức Cộng đồng Xã hội.

Một cuộc khảo sát chỉ ra gần 50% trong số 439 người được hỏi sống trong những ngôi nhà “quan tài”, nhà lồng cho biết chủ nhà đã tăng tiền thuê nhà trong 3 năm qua.

Nghiên cứu của Tổ chức Cộng đồng Xã hội tại Hong Kong chỉ ra 36,5% trong số 104 người được hỏi cho biết họ bắt đầu trở thành người vô gia cư trong năm nay.

Người Hong Kong không đủ tiền thuê nhà “quan tài” - Ảnh 2.

Giá thuê nhà tại Hong Kong đã giảm trong năm qua, nhưng cuộc sống của người nghèo vẫn không được cải thiện. (Ảnh: AP)

Một quan chức của chính quyền Hong Kong cho biết đang làm hết sức để hỗ trợ những người không có nhà ở thông qua các tổ chức phi chính phủ, phòng trọ và cung cấp nhu cầu thiết yếu như cắt tóc, ăn uống và tắm rửa.

Theo nghiên cứu của Công ty cung cấp dịch vụ bất động sản CBRE Group, Hong Kong vẫn là thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê trung bình hàng tháng tại đây đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau New York và Abu Dhabi.

CBRE ước tính, giá thuê nhà ở Hong Kong thấp hơn 7% so với New York. Tuy nhiên, thu nhập trung bình của người lao động Hong Kong chỉ bằng 35% cư dân New York.

Trong khi đó, các khách thuê nước ngoài đã kéo giá thuê trung bình của Abu Dhabi lên cao. Còn người dân địa phương được hưởng lợi từ trợ cấp của chính phủ.

Tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc giảm giá bán nhà 30% Tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc giảm giá bán nhà 30%

VTV.vn - Tập đoàn bất động sản China Evergrande thông báo triển khai chiến dịch giảm giá 30% giá bán căn hộ, biệt thự... ở tất cả dự án của tập đoàn này trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước