Giá nhà tăng, giấc mơ có nhà ngày càng xa vời với gia đình trung lưu Hàn Quốc

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 11:31 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp nỗ lực hạ nhiệt của chính phủ, thị trường bất động sản tại Hàn Quốc vẫn không ngừng nóng lên. Điều này khiến các gia đình trung lưu gặp khó trong việc mua nhà.

Hai năm trước, chị Lim Ji Min chuyển tới một căn hộ cũ gần sông Hán tại thủ đô Seoul để các con của mình có thể theo học một ngôi trường tốt. Vào thời điểm đó, giá thuê nhà vẫn ở mức có thể chi trả.

Tuy nhiên, mới đây, chủ nhà đã tăng giá cho thuê lên 25%. Không thể gia hạn hợp đồng, chị Lim buộc phải dọn ra vùng ngoại ô thành phố.

"Tôi đã trông đợi vào sự trợ giúp của chính phủ, nhưng giá nhà đã tăng mạnh và tôi không thể trả tiền thuê nhà. Do đó, tôi buộc phải rời khỏi nơi đang ở" - chị Lim Ji Min bày tỏ.

Giá nhà tăng, giấc mơ có nhà ngày càng xa vời với gia đình trung lưu Hàn Quốc - Ảnh 1.

Giá nhà tại Seoul đã tăng hơn 50% - tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. (Ảnh: Bloomberg)

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2017, chính quyền Tổng thống Moon Jae In đã triển khai hơn 20 chính sách nhằm giúp làm dịu thị trường bất động sản, bao gồm việc giới hạn số tiền vay thế chấp ở mức 40% giá trị tài sản, thắt chặt yêu cầu về giấy phép và bổ sung các mức phạt đối với những giao dịch đầu cơ. Tuy nhiên, các biện pháp này đồng thời cũng cũng ảnh hưởng đến nguồn cung bất động sản, khiến giá nhà tăng cao, vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều gia đình.

Anh Baek Seung Min, một nhà thiết kế nội thất, mới đây đã phải yêu cầu vợ mình từ bỏ công việc toàn thời gian là y tá tại một bệnh viện và chấp nhập mất đi mức lương 48.000 USD. Đây là cách duy nhất để họ có thể đủ điều kiện mua nhà tại dự án bất động sản dành cho các cặp vợ chồng mới cưới có thu nhập thấp.

Giá nhà tăng, giấc mơ có nhà ngày càng xa vời với gia đình trung lưu Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một loạt nỗ lực để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung trên thị trường bất động sản. (Ảnh: Reuters)

"Giá nhà tại Seoul đã tăng cao đến nỗi tôi không thể có đủ tiền để mua một ngôi nhà. Thay vào đó, tôi phải chọn mua nhà ở Incheon. Nhưng việc đó cũng rất khó khăn" - anh Baek Seung Min chia sẻ.

Theo các chuyên gia, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một loạt nỗ lực để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với nhiều hộ gia đình Hàn Quốc, các chính sách có thể đã là quá muộn. 

Các số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ gia đình trung lưu tại Hàn Quốc hiện đã giảm từ mức 63,8% hồi năm 2017 xuống còn 58,3% trong năm 2019. Cùng khoảng thời gian đó, giá nhà tại Seoul đã tăng hơn 50% - tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Giấc mơ có một ngôi nhà của nhiều hộ gia đình vì thế cũng ngày càng trở nên xa vời.

Quan chức cấp cao Hàn Quốc được yêu cầu bán bớt nhà để làm gương trước dân Quan chức cấp cao Hàn Quốc được yêu cầu bán bớt nhà để làm gương trước dân

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang gia tăng áp lực lên các quan chức nước này về việc bán bớt nhà ở mà họ sở hữu tại thủ đô Seoul.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước