Người Mỹ thay đổi thói quen tiêu dùng do lạm phát

Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 25/08/2022 10:03 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, lạm phát cao và lãi suất tăng đã ảnh hưởng lớn đến thói quen tiêu dùng của người dân. Các mặt hàng không được coi là thiết yếu như đồ nội thất đã ít được lựa chọn.

Trong tuần này nhiều hãng bán lẻ lớn của Mỹ như Walmart, Home Depot, Target… đã công bố tình hình kinh doanh quý II. Kết quả cho thấy đa phần các hãng đều có mức tăng doanh thu lớn hơn dự kiến nhưng lợi nhuận lại có xu hướng giảm.

Nguyên nhân của tình trạng này vì vài tháng trở lại đây do ảnh hưởng của lạm phát và lãi suất tăng, người dân Mỹ chủ yếu mua sắm các mặt hàng thiết yếu, trong khi lại giảm nhu cầu đối với các loại hàng hóa thông thường vốn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn như thời trang hay đồ nội thất.

Có thể kể đến trường hợp của Wayfair - công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất trực tuyến có trụ sở tại Mỹ. Doanh thu quý II của Wayfair đã giảm gần 15% so với cùng kỳ 2021, xuống còn 3,3 tỷ USD. Trong đó, doanh thu ròng tại Mỹ giảm gần 10% và doanh thu quốc tế giảm tới 36%.

Người Mỹ thay đổi thói quen tiêu dùng do lạm phát - Ảnh 1.

Nhu cầu đồ nội thất tại Mỹ giảm do lạm phát. Ảnh minh họa.

Đối với một số hãng bán lẻ khác, trong khi nhu cầu đối với đồ nội thất và hàng gia dụng giảm, tỷ lệ hàng tồn kho nói chung có xu hướng tăng lên.

Với Target, tổng lượng hàng đang tồn kho có giá trị hơn 15,3 tỷ USD vào cuối quý II, so với mức gần 15,1 tỷ USD đến hết quý I.

Home Depot cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lượng hàng tồn kho đã tăng 35% so với cùng kỳ 2021, lên hơn 26 tỷ USD.

Do ảnh hưởng của lạm phát và lãi suất tăng, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với các mặt hàng đồ gỗ nội thất đang có xu hướng giảm. Theo khảo sát với một số doanh nghiệp ngành gỗ, có 33/45 doanh nghiệp cho biết, doanh thu xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã giảm gần 40% so với các tháng đầu năm.

Nhu cầu hàng hóa tại Mỹ giảm do lạm phát Nhu cầu hàng hóa tại Mỹ giảm do lạm phát

VTV.vn - Kinh tế Mỹ đang hứng chịu tác động của tình hình lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu sau giai đoạn phục hồi nhanh hậu COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước