Người thứ 9 trên thế giới cán mốc tài sản 100 tỷ USD

Thùy An-Thứ năm, ngày 08/07/2021 11:26 GMT+7

Steve Ballmer - Cựu CEO của Microsoft

VTV.vn - Khi hàng tỷ người trên thế giới nghèo đi bởi đại dịch COVID-19 thì người giàu lại càng giàu lên.

Tài sản của Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành của Microsoft đã chính thức vượt mốc 100 tỷ USD. Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Steve Ballmer đang là người giàu thứ 9 thế giới với khối tài sản 101 tỷ USD. Steve Ballmer cũng là người thứ 9 trên thế giới đạt được cột mốc tài sản 100 tỷ USD.

Steve Ballmer năm nay 65 tuổi, đã từ chức CEO vào Microsoft vào năm 20214 và hiện đang là ông chủ của đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Ước tính riêng trong năm nay khối tài sản của Steve Ballmer đã tăng thêm 20,1 tỷ USD.

Đứng ngay dưới Steve Ballmer, nhà sáng lập Oracle - Larry Ellison suýt chút nữa đã có thể gia nhập CLB 100 tỷ USD khi tài sản của tỷ phú này đang ở mức 98,6 tỷ USD. Tính từ đầu năm Larry Ellison đã có thêm cho mình 18,9 tỷ USD.

Người thứ 9 trên thế giới cán mốc tài sản 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Trong 9 tỷ phú có tài sản trên 100 tỷ USD có 7 người đến từ các công ty công nghệ

Cơn sốt cổ phiếu công nghệ trong đại dịch COVID-19 đã giúp những tỷ phú công nghệ đã giàu ngày càng trở nên giàu hơn. Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, 9 tỷ phú có khối tài sản 100 tỷ USD thì có đến 7 cái tên đến từ những công ty công nghệ. 2 tỷ phú 100 tỷ USD ngoài ngành là: Ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos tiếp tục củng cố kỷ lục giàu có vô tiền khoáng hậu của mình khi tài sản của cựu CEO Amazon tăng lên mức 212 tỷ USD.

Bất chấp đại dịch Covid-19, tài sản của giới tỷ phú thế giới vẫn tăng lên chóng mặt. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên tranh cãi về việc đóng thuế và bất bình đẳng giàu nghèo. Mới đây, ProPublica công bố một báo cáo, trong đó tiết lộ các tỷ phú hàng đầu của Mỹ đã đóng rất ít hoặc thậm chí không phải trả thuế thu nhập trong một số năm.

Tổng thống Joe Biden hiện muốn tăng thuế đối với người giàu nhằm tài trợ cho kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hôi, với mức tăng từ 37% hiện nay lên 39,6% và tăng gần gấp đôi thuế lợi tức từ đầu tư lên 39,6% với những người Mỹ có thu nhập hàng năm từ 1 triệu USD trở lên.

Theo khảo sát mới nhất của kênh truyền hình CNBC về các triệu phú, khoảng 60% cá nhân sở hữu từ một triệu USD trở lên ủng hộ việc đánh thuế tài sản đối với những người sở hữu tài sản có giá trị từ 10 triệu USD trở lên. Khoảng 48% số người nói trên ủng hộ việc tăng thuế trên thặng dư vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước