Người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm Tết Nguyên đán 2023

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/01/2023 10:04 GMT+7

VTV.vn - Tết 2023 là Tết người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng với việc tiết giảm các chi phí không cần thiết, cân nhắc kỹ nguồn gốc xuất xứ khi chọn mua.

Có chồng và 1 con nhỏ, gia đình của chị Trần Thanh Hương (quận Hà Đông, TP Hà Nội) năm nay dự định giảm 1/3 chi tiêu so với năm ngoái. Lên kế hoạch sớm và tập trung khoản thiết yếu là cách để chị quản lý tiêu Tết cho gia đình.

Còn với chị Nguyễn Thị Thanh Mai (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lựa chọn thực phẩm ngon về tự nấu để tiết kiệm tiền công mua ngoài hàng là cách giảm bớt khoản chi không cần thiết của chị.

Theo chia sẻ của đại diện các cửa hàng, phần đa người dân năm nay chuộng mặt hàng giá cả phải chăng, có nguồn gốc Việt Nam.

Người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Người tiêu dùng có xu hướng tiết giảm chi tiêu nhưng đồ lễ là phong tục tập quán, vẫn phải đủ đầy.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại một con phố bán đồ lễ nổi tiếng của Hà Nội, các cửa hàng ở đây đang phải hoạt động hết công suất để có thể phục vụ nhu cầu người dân tăng cao vào cuối năm.

Bên cạnh đó, sức mua theo ghi nhận tăng khoảng 30% so với ngày thường, không quá đột biến vì dịp Tết Dương lịch và Âm lịch tương đối gần nhau, người dân cũng có xu hướng sắm Tết sớm 2 trong 1.

Dừa, bưởi dát vàng chinh phục thị trường Tết Dừa, bưởi dát vàng chinh phục thị trường Tết

VTV.vn - Thay vì dùng sơn nhũ vàng những trái dừa, bưởi được dát tỉ mỉ từng lá vàng đang trở thành mặt hàng chưng Tết độc đáo ở Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước