Người tiêu dùng Mỹ "chóng mặt" trong cơn bão giá

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 29/06/2022 09:52 GMT+7

VTV.vn - Không ít gia đình tại Mỹ đang phải tính toán lại cách chi tiêu sao cho hợp lý trong cơn bão giá như hiện nay.

Ngày Lễ Độc lập 4/7 tại Mỹ đang đến gần. Đây là một trong những dịp lễ lớn để các gia đình ở Mỹ đoàn tụ, bởi bọn trẻ thì được nghỉ hè, bố mẹ thảnh thơi với một cuối tuần dài. Tuy nhiên, lạm phát cao có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của năm nay.

Theo Bloomberg, lạm phát sẽ khiến việc ăn uống tiệc tùng ngoài trời trong ngày Lễ Độc lập năm nay đắt thêm tới 36%. Dẫn đầu là thịt bò băm tăng giá 36% so với năm ngoái, tiếp theo là ức gà khoảng 33%. Nhìn chung, một bữa BBQ năm nay, người Mỹ sẽ phải bỏ thêm 17% giá trị so với năm ngoái, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. May mắn, năm nay, hoa quả được mùa nên có rẻ hơn năm ngoái.

Để có một mái tóc đẹp đi chơi Ngày Độc lập, giờ cũng phải suy nghĩ. Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố giá cắt tóc chung ở nước này đã tăng 6,2% so với năm ngoái. Nhật báo phố Wall bình: "Cắt tóc là thứ dịch vụ không phải nhập từ nước ngoài. Vì thế khi nó tăng giá, nghĩa là lạm phát đang đè nặng lên nền kinh tế".

Người tiêu dùng Mỹ chóng mặt trong cơn bão giá - Ảnh 1.

Lạm phát tăng cao đang đè nặng lên chi tiêu hàng ngày của người dân Mỹ. (Ảnh: ocregister)

Ngoài việc phải tăng giá dịch vụ, những người thợ cắt tóc còn lo khách thưa đi bởi giá xăng tăng cao, khách hạn chế đi lại, rồi thực phẩm đắt đỏ, họ cắt giảm chi tiêu lên làm đẹp. Giá cả mọi thứ đắt đỏ nhưng cần vẫn phải chi tiêu bởi còn có tiết kiệm, còn là thói quen, là văn hoá và vì 70% GDP của nước Mỹ dựa trên chi tiêu tiêu dùng.

Tờ Thời báo New York có bài Người Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu dù lạm phát ăn mòn ví tiền. Giữa cơn bão giá, chi tiêu tiêu dùng vẫn tăng 0,9% trong tháng 4. Lý do là cần tiêu vẫn phải tiêu, chỉ có khác là thay vì tiết kiệm, họ phải mang ra mua sắm.

Người Mỹ đã tiết kiệm được cả nghìn tỷ USD trong mấy năm dịch, nay là lúc họ phải mang ra đương đầu với lạm phát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không thể dựa mãi vào tiết kiệm. Nhiều gia đình thu nhập thấp đã thấm mệt khi từ xăng tới thực phẩm đều tăng giá.

Không ít báo như CNBC có bài: "Có nên thay đổi thói quen chi tiêu vì lạm phát?". Bài báo đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng về cách tránh "bão lạm phát" và "bão lãi suất" bởi không phải cái gì cũng bị tác động. Ví dụ thay vì tiêu thụ nhiều thịt đắt tiền, thì chọn loại bình dân hơn hay tăng ăn rau, củ, quả. Ngoài ra, thay vì mua xe lúc giá đắt có thể chọn thuê tạm thời; thay vì mua nhà mới lúc lãi suất cao, lạm phát lớn thì nên tiếp tục thuê tới khi mọi thứ hạ nhiệt.

Mỹ cần vài năm để đưa lạm phát trở lại mức 2% Mỹ cần vài năm để đưa lạm phát trở lại mức 2%

VTV.vn - Quan chức của FED cho rằng, việc cần làm hiện nay là điều chỉnh để giúp cán cân cung cầu trở nên cân bằng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước