Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng phương thức thanh toán phi tiền mặt

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 10:01 GMT+7

VTV.vn - Hơn 86% người tiêu dùng Nhật Bản có kế hoạch tiếp tục thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt.

Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố của công ty nghiên cứu thị trường General Research Inc. có trụ sở tại Tokyo. 

Người dân Nhật Bản sẽ tiếp tục giao dịch không dùng tiền mặt ngay cả khi chương trình thưởng điểm dành cho thanh toán phi tiền mặt của Chính phủ nước này kết thúc vào tháng 6/2020. Những người tham gia khảo sát cho biết, bên cạnh chương trình điểm thưởng thẻ tín dụng, tính tiện lợi là yếu tố chính khiến họ quyết định tiếp tục thực hiện giao dịch phi tiền mặt. 


Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng phương thức thanh toán phi tiền mặt - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản đã triển khai chương trình thưởng điểm cho các thanh toán phi tiền mặt nhằm khuyến khích tiêu dùng và giảm bớt tác động tiêu cực của việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 10/2019. Cơ chế thưởng điểm cũng nhằm mục đích thúc đẩy giao dịch phi tiền mặt tại nước này. Tokyo hy vọng, giao dịch phi tiền mặt sẽ chiếm 40% tổng giao dịch tại Nhật Bản vào năm 2025.


Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng phương thức thanh toán phi tiền mặt - Ảnh 2.


Người dân Nhật Bản chuộng tiền mặt hơn thanh toán điện tử Người dân Nhật Bản chuộng tiền mặt hơn thanh toán điện tử

VTV.vn - Nhật Bản là quốc gia phát triển năng động, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, nhưng tâm lý chuộng sử dụng tiền mặt cũng như văn hóa sử dụng tiền mặt vẫn chiếm tỷ lệ rất cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước