Người trồng cà phê "găm" hàng chờ giá tăng

Uyên Phương (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 08:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Tại Tây Nguyên, thị trường cà phê sau Tết đang trong tình trạng khá ảm đạm vì nhiều người dân chưa vội bán.

Thông thường sau Tết Nguyên đán, thị trường giao dịch cà phê tại Tây Nguyên sẽ nhộn nhịp, vì đây là thời điểm người dân cần bán cà phê để có tiền tái đầu tư cho niên vụ mới.

Tuy nhiên, năm nay, ngoại trừ một số hộ đã bán cà phê ngay từ đầu vụ thu hoạch, hiện nhiều nông hộ còn trữ toàn bộ sản lượng của niên vụ vừa rồi và vẫn chưa có ý định bán.

Với quan niệm “mất mùa sẽ được giá”, nhiều người dân đang chờ giá lên cao. Mặc dù giá cà phê từ Tết đến nay liên tục giảm sâu, nhưng người trồng cà phê vẫn đang hy vọng giá cà phê sẽ tăng và họ vẫn kiên trì chờ đợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước