Người trồng cà phê “méo mặt” do sương muối bất thường

Tấn Quýnh (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ tư, ngày 18/03/2015 21:05 GMT+7

Sương muối làm "cháy đen" cây cà phê. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tại tỉnh Lâm Đồng - vùng trồng cà phê lớn thứ hai của cả nước, hơn 1.000 hộ nông dân đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Các hộ dân không có tiền để trả nợ vay ngân hàng và cũng không có tiền để trang trải cuộc sống trước mắt. Nguyên nhân của tình trạng này do trận sương muối ngày 10-11/3 tại huyện Lạc Dương. Sự việc xảy ra đột ngột khiến các nhà vườn trồng cà phê không kịp trở tay.

Trận sương muối được xem là nặng nề nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với người dân ở huyện Lạc Dương. Theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích cà phê bị thiệt hại do sương muối ở tỉnh Lâm Đồng không dưới 700 ha, gắn liền với sinh kế của hơn 1.000 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nếu tính mức đầu tư cho mỗi ha cà phê thấp nhất là 50 triệu đồng thì các gia đình đã mất không dưới 35 tỷ đồng từ đợt sương muối vừa qua. Không những rơi vào cảnh mất trắng vụ cà phê năm nay, nhiều vườn cà phê buộc phải phá bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước