Nguồn cung cấp dược phẩm tại Hy Lạp đang dần cạn kiệt

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/07/2015 14:15 GMT+7

VTV.vn - Trong trường hợp Hy Lạp không sớm đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, các kệ thuốc tại nhiều cửa hàng có thể trống trơn trong vài tuần tới.

Nhiều nguồn tin cho rằng, các ngân hàng Hy Lạp sẽ cạn tiền mặt trong 2 - 3 ngày nữa nếu các chủ nợ quốc tế không thể nhất trí việc tiếp tục hỗ trợ quốc gia đang ngập trong nợ nần này. Hiện các ngân hàng ở Hy Lạp vẫn đóng cửa và việc chuyển tiền ra nước ngoài bị phong tỏa, trong khi người dân nước này chỉ có thể rút tối đa 60 Euro/người/ngày.

Chính sách kiểm soát vốn mà Chính phủ Hy Lạp đang thực hiện cũng bắt đầu gây những ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống y tế nước này. Một số nhà thuốc tại đây buộc phải đặt ra hạn ngạch bán thuốc do nguồn cung cấp cho một số loại thuốc nhất định đang dần cạn kiệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước