Nguồn thu từ thuế tài sản để lại 100% cho địa phương

PV-Thứ hai, ngày 23/04/2018 14:30 GMT+7

VTV.vn - 100% nguồn thu từ thuế tài sản sẽ để lại cho địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần làm tăng giá trị của đất đai.

Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật Thuế tài sản sẽ tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai và điều tiết một phần nhỏ thu nhập của tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản nhà đất để góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Như vậy, mục đích sử dụng nguồn lực từ thu thuế tài sản là đầu tư trở lại nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước