Nguồn vốn FDI vào bất động sản sẽ chủ yếu đến từ châu Á

Quỳnh Như - Đức Dương (VTV9)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 09:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản Việt Nam sẽ chủ yếu đến từ châu Á, trong đó đặc biệt là các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường CBRE, khu vực Ấn Độ - Đông Nam Á, các nước Đông Bắc Á đã rất phát triển nên có nhu cầu cao về việc mở rộng, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đặc biệt, nhu cầu này được ưu tiên ở những nước đang phát triển như Việt Nam, khi suất sinh lợi đầu tư còn rất lớn.

Nguồn vốn FDI vào bất động sản đầu tư từ Trung Quốc sẽ ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam. Theo đó, ở một vài dự án căn hộ cao cấp được mở bán gần đây, có khoảng 30% người nước ngoài mua nhà, trong số này đứng đầu là người Trung Quốc, sau đó đến Nhật Bản.

Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn đầu vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn đầu vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản Vốn FDI vào bất động sản tăng gần 12 lần Vốn FDI vào bất động sản tăng gần 12 lần FDI vào bất động sản mới đạt gần 1 tỷ USD FDI vào bất động sản mới đạt gần 1 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước