Nguy cơ tăng giá vé máy bay do tăng phí dịch vụ

Mạnh Cường (VTV24)-Thứ năm, ngày 18/09/2014 18:23 GMT+7

Dự kiến từ ngày 1/10 tới, các hãng hàng không sẽ phải đối mặt với một đợt tăng chi phí đầu vào, sau khi Bộ Tài chính cho phép tăng giá một số dịch vụ tại các cảng hàng không.

Cụ thể đối với các sân bay thuộc nhóm A (như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng…) phí đầu vào sân bay sẽ tăng từ mức 60.000 đồng/hành khách lên mức 70.000 đồng. 

Phí soi chiếu an ninh hành khách, hành lý đi chuyến bay nội địa có mức thu 10.000 đồng/hành khách, qua cửa ưu tiên là 20.000 đồng/hành khách. Phí soi chiếu đối với hành khách, hành lý quốc tế là 32.000 đồng.

Đây chính là nguyên nhân khiến các hãng hàng không đang lo ngại các phí tăng thêm này sẽ được cộng vào giá vé máy bay. Do vậy, giá vé các chặng bay nội địa, quốc tế có thể sẽ phải điều chỉnh tăng lên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước