Nhà đầu tư BOT đề nghị đóng cửa cầu Hạc Trì vì lỗ vốn

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 17:09 GMT+7

VTV.vn - Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin dừng hoạt động cầu Hạc Trì bắc qua Sông Lô, Phú Thọ.

Nhà đầu tư đề nghị đóng cửa cầu trong 15 ngày tới nếu các cơ quan nhà nước không có biện pháp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, trong đó có việc gia tăng lưu lượng làm đội các khoản chi phí.

Trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan chính phủ, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì cho biết, họ đang rất khó khăn khi các cam kết trong phương án tài chính không được thực hiện.

Đặc biệt từ đầu tháng 8, người dân phá vỡ ụ chắn bê tông lên cầu Việt Trì nên hầu hết ô tô đi qua cầu Việt Trì miễn phí, thay vì qua cầu Hạc Trì với mức phí từ 35.000 đồng/lượt trở lên. Điều này làm cho doanh thu qua cầu BOT chỉ đạt 200 triệu đồng/ngày, bằng 50% so với tính toán ban đầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cầu Hạc Trì Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cầu Hạc Trì

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát việc thực hiện dự án xây dựng cầu Hạc Trì (Phú Thọ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước